Các nhà đầu tư Đài Loan, Hàn Quốc yên tâm làm ăn tại Đà Nẵng

Thứ tư, 11/06/2014 07:38

(Cadn.com.vn) - Bất chấp tác động của việc Trung Quốc kéo giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng biển Việt Nam cũng như sự xuyên tạc, kích động của truyền thông nước này, đa số nhà đầu tư nước ngoài đang hoạt động tại Đà Nẵng nhất là các nhà đầu tư Đài Loan, Hàn Quốc vẫn khẳng định Việt Nam  nói chung và Đà Nẵng nói riêng là môi trường đầu tư hấp dẫn, thân thiện và đáng tin cậy.

Đảm bảo an toàn cho nhà đầu tư

Theo ông Trần Văn Sơn, Giám đốc Sở KH&ĐT, trước những hành vi vi phạm pháp luật, manh động phá hoại cơ sở sản xuất kinh doanh, có cả nhà đầu tư nước ngoài ở một số địa phương, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư của Việt Nam, Chính phủ Việt Nam và UBND TP đã quyết liệt chỉ đạo các sở, ban ngành khẩn trương thực hiện đồng bộ các biện pháp, chủ động và kiên quyết ngăn chặn, không để xảy ra tình trạng tương tự trên địa bàn TP nhằm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tuyệt đối tính mạng, tài sản của mọi doanh nghiệp và đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh bình thường của các DN, nhất là các DN của nhà đầu tư nước ngoài.

Ông Sơn nhấn mạnh, các DN hoạt động sản xuất kinh doanh tại TP Đà Nẵng yên tâm về chủ trương chính sách đúng đắn, nhất quán của Đảng, Nhà nước và chỉ đạo của UBND TP trong việc tạo mọi thuận lợi và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người, DN và cơ quan nước ngoài tại TP theo đúng quy định của pháp luật và cam kết quốc tế của Việt Nam. Cũng theo ông Sơn, Sở KH&ĐT mở đường dây nóng 0511.3822759 để nhận những ý kiến phản ánh của DN về những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của mình hoặc trật tự an ninh của DN (nếu có) xảy ra do ảnh hưởng của tình hình biển Đông hiện nay, để Sở tham mưu UBND TP xử lý và hỗ trợ kịp thời...

Ông Thái Bá Cảnh, Trưởng Ban Quản lý các KCN và Chế xuất Đà Nẵng cho biết, sau khi có những thông tin ảnh hưởng đến nhà đầu tư, BQL phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan đến từng DN động viên chia sẻ, nắm bắt tình hình cũng như tâm tư nguyện vọng của nhà đầu tư để có biện pháp xử lý kịp thời và tạo yên tâm cho nhà đầu tư ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh...

Hoạt động bình thường diễn ra tại phân xưởng sản xuất
tại Cty Chin Huei Đà Nẵng.

Môi trường đầu tư an toàn

Trao đổi với chúng tôi, ông Lu Kuo Chang - Phó tổng Giám đốc Cty Chin Huei, nói:

Với góc độ là nhà đầu tư Đài Loan tại Việt Nam, chúng tôi chỉ quan tâm đến môi trường đầu tư ở đây như thế nào, có tốt không, có cơ hội làm ăn, có các chính sách thuận lợi cho chúng tôi hay không và đến bây giờ chúng tôi cảm thấy ở Việt Nam nói chung và Đà Nẵng nói riêng là rất an toàn, môi trường đầu tư yên ổn và quyết tâm tiếp tục đầu tư tại Việt Nam để tạo thêm công ăn việc làm cho người lao động, tìm kiếm lợi nhuận, vừa để hiểu thêm về văn hóa con người Việt Nam.

Ông Lu Kuo Chang - Phó tổng Giám đốc Cty Chin Huei (KCN Hòa Khánh, Đà Nẵng) cho biết: “Bản thân tôi ở Việt Nam được 13 năm nay, trong tâm trí tôi cũng như Hội Đài thương tại Việt Nam thì các cấp chính quyền Việt Nam và con người Việt Nam rất thiện lương, cần lao. Cá nhân tôi tôi rất kinh ngạc trước một sự việc xảy ra tại Bình Dương và Đồng Nai ảnh hưởng đến hoạt động SXKD của các nhà đầu tư. Tuy nhiên, sau khi tìm hiểu các thông tin thì hiểu rằng có một số phần tử xấu lợi dụng kích động xúi giục dẫn tới hành vi vi phạm pháp luật. Các nhà đầu tư đến từ Đài Loan chịu tác động nhiều qua sự việc trên.

Đồng quan điểm, ông Wang Cong Shi, Chủ tịch HĐQT Cty Phong Bắc, Chủ tịch Hội Đài thương miền Trung cho biết, tôi đầu tư ở Đà Nẵng (Việt Nam) được 24 năm nay và xem Việt Nam là ngôi nhà thứ 2 của mình. Sự việc một số phần tử xấu kích động đập phá vừa qua các nhà đầu tư Đài Loan bị ảnh hưởng nhiều, Hiệp hội Đài thương phải đến từng DN để động viên chia sẻ cũng như trấn an tinh thần các hội viên.

Ông cho biết: “Tôi rất ấn tượng với hệ thống chính trị của Việt Nam, khi có sự việc xảy ra, từ các cấp Đảng, Nhà nước, Chính phủ, đến địa phương đều có những động thái rất tích cực đối với nhà đầu tư. Đặc biệt, các DN Đài Loan tại Đà Nẵng cảm thấy rất an tâm khi các cấp chính quyền TP rất có trách nhiệm đến từng DN để trấn an, động viên, công bố số điện thoại đường dây nóng để khi có vấn đề gì xảy ra chúng ta cùng chung tay giải quyết... Qua sự việc vừa rồi, ông Shi đề nghị, các cấp chính quyền Việt Nam tiếp tục quan tâm đến nhà đầu tư Đài Loan hơn. Ông cho rằng, những vụ việc vừa qua tại Bình Dương, Đồng Nai, Hà Tĩnh hoàn toàn không ảnh hưởng đến mối quan hệ hợp tác song phương giữa Việt Nam và Đài Loan.  Đài Loan hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam và là nước đứng thứ hai trong số các nước và vùng lãnh thổ đầu tư tại Việt Nam.

Là nhà đầu tư Hàn Quốc tại Việt Nam, ông Park Jong Chul Giám đốc Cty TNHH Công nghiệp Daeryang Việt Nam (KCN Hòa Khánh, Đà Nẵng) cho biết: Chúng tôi nhận được sự hỗ trợ động viên kịp thời từ các cấp ban ngành sau vụ một số DN ở Bình Dương, Hà Tĩnh, Đồng Nai, bị đập phá bởi một số phần tử lợi dụng tình hình biển Đông để kích động người lao động . Đối với DN, chúng tôi vẫn tiếp tục đầu tư mở rộng sản xuất. Chúng tôi thấy môi trường đầu tư tại Đà Nẵng rất ổn định nhờ vào chính sách đúng đắn của các cấp lãnh đạo TP và Việt Nam vẫn là nơi thu hút và hấp dẫn các nhà đầu tư nước ngoài nhiều nhất.

Xuân Đương